Phạm Văn Thao (SN 1989), trú tại khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương yêu đơn phương. Tình yêu mù quáng đã khiến Thao ra tay giết hại bố cô gái khi hai người xảy ra tranh cãi.

Vụ án mạng xảy ra vào lúc 13h30 ngày 18/1 tại khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh.

Sau bữa cơm trưa, Thao đến nhà ông Phạm Đức Thà (SN 1975) ở cùng địa phương. Tại đây 2 người xảy ra tranh cãi và dẫn đến xô xát. Thời điểm này chỉ có mình ông Thà ở nhà.

{keywords}
Đối tượng Phạm Văn Thao

Thao đã dùng dao đâm ông Thà. Vết thương trúng chỗ hiểm, nạn nhân đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện.

Ông Thà làm nghề lái xe. Vợ chồng ông có 2 người con gái. Đối tượng yêu đơn phương và nhiều lần ngỏ yêu con gái ông nhưn bị cấm cản.

Mới đây, biết gia đình cô gái không ủng hộ việc Thao theo đuổi con gái họ nên đã có nhiều lời đe dọa.

Công an TP Chí Linh cho biết, đã tổ chức bắt giữ đối tượng. Thao khai nhận với cơ quan điều tra về hành vi phạm tội của mình.

Hoài Anh

Đi tiểu bậy, thanh niên Hải Dương bị đâm trọng thương

Đi tiểu bậy, thanh niên Hải Dương bị đâm trọng thương

Đi tiểu vào tường nhà dân bị chủ nhà nhắc nhở, T đã lao vào đánh người. Ít phút sau, T bị đâm trọng thương.