Ngày 17/6, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng GD- ĐT huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) xác nhận, có vụ một giáo viên của Trường Tiểu học Minh Thuận 1 (xã Minh Thuận) bị cơ quan CSĐT bắt tạm giam do có hành vi sàm sỡ hai học sinh.

Người bị cơ quan điều tra bắt tạm giam là ông Nguyễn Văn Châu (49 tuổi), do có hành vi sàm sỡ hai học sinh lớp 2 trong nhà vệ sinh của trường.

Theo thông tin ban đầu, hôm 11/6, Công an huyện U Minh Thượng nhận được trình báo về việc hai học sinh lớp 2 bị ông Châu sàm sỡ tại nhà vệ sinh của Trường tiểu học Minh Thuận 1.

Khi biết bị tố cáo, ông Châu uống thuốc diệt cỏ để tự tử, nhưng được phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến nay, sức khoẻ của ông này đã ổn định nên lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai.

Bước đầu, ông Châu thừa nhận do thấy hai em học sinh dễ thương nên đã dùng tay sờ vào vùng kín của các em.

Sau đó, gia đình các em phát hiện vụ việc nên trình báo công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện U Minh Thượng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Châu.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện U Minh Thượng cho biết thêm đã báo cáo vụ việc về UBND huyện.

Tạm giữ hình sự thầy giáo dâm ô với 4 nam sinh ở Tây Ninh

Tạm giữ hình sự thầy giáo dâm ô với 4 nam sinh ở Tây Ninh

Sau khi bị ngành giáo dục đình chỉ công tác, thầy giáo dâm ô nhiều nam sinh cấp 2 ở Tây Ninh đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra.

T.Chí