- Trốn khỏi trại giam Phú Sơn 4 khi đang thi hành án tù, Huyên ra nước ngoài và tiếp tục gây ra 10 vụ trộm cắp.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm vừa tiếp nhận đối tượng Bùi Văn Huyên (SN 1986, ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) từ phía Trung Quốc. Huyên là một trong 8 đối tượng truy nã của Việt Nam bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt trong thời gian qua.

{keywords}

Đối tượng Huyên được phía Trung Quốc giao cho phía Việt Nam.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Huyên 9 năm tù giam tội Trộm cắp tài sản, 12 năm tù giam về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là 21 năm tù giam Huyên phải nhận.

Trong thời gian thi hành án tại Trại giam Phú Sơn 4 của Bộ Công an, tại đội phạm nhân số 16 phân trại số 4, Huyên đã trốn trại.

Ngày 2/4/2009, Trại giam Phú Sơn 4 đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Bùi Văn Huyên về hành vi trốn khỏi nơi giam.

Sau khi trốn trại, Huyên đã vượt biên sang Trung Quốc và tiếp tục gây án. Trong thời gian từ 20/4 đến ngày 18/3/2009, Huyên và Bế Kiến Hồng (người huyện Long Châu, TP Sùng Tả, Trung Quốc) đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Sùng Tả với tổng giá trị tài sản lên tới hàng vạn nhân dân tệ.

Ngày 18/5/2010, TAND TP Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã tuyên phạt Bùi Văn Huyên 7 năm tù giam và phải nộp phạt 10.000 nhân dân tệ.

Để bắt giữ, buộc Huyên tiếp tục chấp hành bản án hình sự theo quyết định tổng hợp hình phạt của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã có công văn gửi các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đề nghị phía Trung Quốc trao trả đối tượng sau khi chấp hành xong bản án tại Trung Quốc.

Đến ngày 16/5, Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và lực lượng Công an Việt Nam đã thực hiện xong việc trao trả đối tượng Bùi Văn Huyên an toàn, đúng pháp luật. Ngay sau đó, Huyên đã được bàn cho Trại giam Phú Sơn 4.

T.Nhung