Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt Yagaazad Naranbat (37 tuổi) và Baasanjav Shinebayar (33 tuổi, cùng quốc tịch Mông Cổ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

{keywords}
Hai đối tượng người Mông Cổ tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2019, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng phát hiện một nhóm người Mông Cổ đến tạm trú ở TP có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

Phương thức hoạt động của nhóm này là thường xuyên trà trộn vào các điểm du lịch đông du khách để móc túi, trộm tài sản.

Chiều 26/11, cảnh sát nhận được tin báo của nữ du khách Hồng Kông về việc bị rạch túi, mất 3 thẻ Visa cùng nhiều tài sản khác khi đi tham quan trên đường Trần Phú.

{keywords}
Phôi thẻ card, máy in thẻ card được phát hiện tại ngôi nhà nhóm này lưu trú

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã bắt giữ Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar.

Qua đấu tranh, cả hai khai chúng cùng nhóm gồm 8 người Mông Cổ đến thuê nhà tạm trú ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Sau đó thuê xe máy đến các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng lợi dụng sơ hở rạch túi xách, trộm thẻ Visa rồi dùng thẻ này mua trang sức, điện thoại...đưa về Mông Cổ bán lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trên địa bàn Đà Nẵng.

Kiểm tra nơi ở của các nghi phạm ở đường Lê Minh Trung, công an còn phát hiện máy in thẻ card, 86 phôi thẻ card trắng có gắn chip, nhiều trang sức...

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Hồ Giáp

22 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Vũng Tàu làm thẻ ngân hàng giả

22 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Vũng Tàu làm thẻ ngân hàng giả

100 cảnh sát ập vào 3 biệt thự và 1 khách sạn ở TP Vũng Tàu, phát hiện 22 người Trung Quốc đang làm điều phi pháp.