Tối nay, thông tin từ Bộ Công an cho hay, các cục nghiệp vụ của Bộ này vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an TP.HCM triệt phá mạng lưới đánh bạc quốc tế do 1 nhóm người Hàn Quốc thực hiện.

{keywords}
 3 đối tượng người Hàn Quốc tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc
bị lực lượng Công an Việt Nam phát hiện, bắt giữ

3 nghi can hiện đang bị tạm giữ để mở rộng điều tra gồm: Kim Joo Hyeon (SN 1973, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM), An Kwang Ho (SN 1978) và Kim Hong Mịn (SN 1995, cùng ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

{keywords}
Đối tượng Kim Joo Hyeon cùng số tang vật

Bước đầu, cơ quan Công an xác định 3 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch để thiết lập, điều hành hoạt động cờ bạc qua mạng nước ngoài. Cụ thể là thiết lập, quản trị trang mạng đánh bạc trực tuyến dành cho người Hàn Quốc ở khắp nơi.

{keywords}
 
{keywords}
Một số tang vật các đối tượng dùng để tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc

Khoảng nửa năm hoạt động, số tiền giao dịch cờ bạc thông qua mạng lưới trên khoảng 8,6 tỷ Won, tương đương khoảng 170 tỷ đồng.

Khám xét nơi lưu trú của nhóm đối tượng, Công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, tài liệu, thẻ ngân hàng liên hạn đến hoạt đồng cờ bạc.

Đây là ổ nhóm người nước ngoài thứ 4 bị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, triệt phá thành công tại thành phố Vũng Tàu.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty

Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty

Lợi dụng thời gian nghỉ giữa ca trong công ty, 14 đối tượng người Trung Quốc rủ nhau đánh bạc thì bị công an bắt giữ.

Phước An