Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên có 8-10 người thường xuyên đe dọa các lái xe, chủ xe lên khu vực cửa khẩu Kim Thành để thu "phí dịch vụ" với số tiền là 1 triệu đồng/xe.

Nếu các tài xế không phối hợp sẽ bị dọa chặn xe hoặc không để xe đi khỏi cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

{keywords}
Nhóm bảo kê bị cơ quan công an bắt giữ - ảnh Công an nhân dân 

Theo đó, khoảng 14h ngày 19/11, Công an TP Lào Cai tiếp nhận đơn trình báo của 2 lái xe là anh Hoàng Trọng H. (SN 1982) và anh Trần Quang H. (SN 1984) về việc bị nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại khu vực quán nước, Siêu thị Thành Công, Khu công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, TP Lào Cai. 

Công an TP Lào Cai đã triệu tập nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Thắng (SN 1984), Nguyễn Đình Quốc (SN 2001) cùng trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai và Trần Xuân Vinh (SN 1987, trú tại xã Vạn Hòa, TP Lào Cai).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 lái xe tải với số tiền là 2.500.000đ.

Lời khai ban đầu của chủ quán bạo hành nhân viên ở Bắc Ninh

Lời khai ban đầu của chủ quán bạo hành nhân viên ở Bắc Ninh

Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán Bánh xèo Miền Trung ở Bắc Ninh) đã có những lời khai ban đầu liên quan đến việc bạo hành hai nhân viên.

Nhị Tiến