Công an quận Bình Tân, TP.HCM  tạm giữ hình sự nhóm 7 đối tượng gồm 5 nam, 2 nữ để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nhóm này do đối tượng Châu Văn Vũ Linh (SN 2005, quê An Giang) cầm đầu.

{keywords}

Nhóm trộm cắp bị bắt giữ, trong đó đối tượng trực tiếp đi trộm là Châu Văn Vũ Linh (ngoài cùng bên phải)

 

Rạng sáng 1/9, nhóm nhân viên của cửa hàng Bách hoá xanh ở đường Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc A, quận Bình Tân đến công an trình báo về việc trộm đột nhập vào cửa hàng trộm cắp tài sản. Theo nội dung trình báo, khi thức giấc nhân viên phát hiện mất 4 điện thoại và số tiền 130 triệu đồng trong quầy thu ngân.

Qua trích xuất camera,  an ninh đã phát hiện lúc 1h55 rạng sáng 1/9 có nhóm thanh niên tụ tập phía trước cửa hàng rồi có 1 thanh niên leo rào vào trong để trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân đã xác định nhóm thanh niên nghi vấn hiện đang ở tại khách sạn H.Y ở đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A.

Qua đấu tranh, nhóm này thừa nhận thực hiện vụ trộm tài sản nói trên.

Nhóm này khai báo, do tình hình dịch bệnh Covid-19, TP.HCM giãn cách xã hội nên không thể về quê, chúng rủ nhau thuê khách sạn để sống. Do thiếu tiền tiêu xài, cả nhóm bàn bạc đi trộm cắp tài sản.

Theo nhóm này khai, số tiền trong két sắt đã lấy đi chỉ là 82 triệu đồng.

Trộm thành công, nhóm đối tượng quay về khách sạn chia tiền. Chúng giữ 3 điện thoại, bán 1 chiếc cho cửa hàng gần đó lấy 6 triệu đồng.

Bị phát hiện khi lẻn vào nhà trộm tài sản, thanh niên đâm chết hàng xóm

Bị phát hiện khi lẻn vào nhà trộm tài sản, thanh niên đâm chết hàng xóm

Nam thanh niên ở Bình Dương lẻn vào nhà hàng xóm trộm tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô. Ngay lập tức, đối tượng rút dao đâm gục nạn nhân.

Phước An