Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn (SN 1961, ngụ TP Biên Hòa), nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

{keywords}
Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai Trần Quốc Tuấn lúc còn công tác

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó giám đốc kiêm Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đề điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của các bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trước đó, một nguyên cán bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai gửi đơn tố cáo ông Tuấn lợi dụng chức vụ, quyền hạn dẫn đến sai phạm, thua lỗ tại một loạt các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau đơn tố cáo này, Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nhiều cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân ở Đồng Nai. Riêng ông Tuấn và ông Hiển bị kỷ luật cho thôi chức vụ.

Quá trình điều tra, Công an xác định ông Tuấn và ông Hiển đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều sai phạm kéo dài nên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam để điều tra.

12 người đứng đầu bị xử lý hình sự vì để xảy ra tham nhũng

12 người đứng đầu bị xử lý hình sự vì để xảy ra tham nhũng

Nhiều cán bộ bị tạm đình chỉ để điều tra các vụ án, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý như ông Nguyễn Đức Chung, ông Trần Vĩnh Tuyến…

Xuân An