Thông tin có được, sau nhiều giờ truy vết, cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định đối tượng Phạm Quang Mậu (SN 22/7/1989, trú tại khối 19 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) là nghi phạm gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1992, quê ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) .

{keywords}
Dãy nhà trọ cuối con ngõ 21 đường Nguyễn Huy Tự, nơi xảy ra vụ án.

Đối tượng Mậu bị bắt khi đang lẩn trốn về nhà. Mậu đang là nhân viên một tiệm bánh trên địa bàn TP Hà Tĩnh, thuê cùng dãy nhà trọ với nạn nhân.

Một cán bộ cho hay, vụ án xảy ra đã 2 ngày. Đối tượng Mậu đã dùng dao đâm vào người chị Đ. 17 vết thương. Sau khi chị Đ. tử vong, hung thủ đã đưa xác bỏ trong nhà vệ sinh khu nhà trọ ở ngõ 21 đường Nguyễn Huy Tự, tổ 7 phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.

Sau khi giết người, hung thủ đã lấy đi 1 chiếc iPhone 6 của nạn nhân, vứt dao xuống sông rồi trốn về quê.

Chính quyền phường Bắc Hà thông tin, sau nhiều ngày không liên lạc được với chị Đ., người nhà tìm đến dãy trọ thì phát hiện sự việc. Sự việc sau đó được chủ nhà trọ trình báo cơ quan chức năng.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực làm rõ.

Duy Quang 

Người phụ nữ chết bất thường trong nhà vệ sinh phòng trọ ở Hà Tĩnh

Người phụ nữ chết bất thường trong nhà vệ sinh phòng trọ ở Hà Tĩnh

Khi được phát hiện, thi thể chị Đ. nằm trong nhà vệ sinh phòng trọ, trên đầu có vết thương, nghi bị sát hại.