- Sau khi giết chết bé gái 9 tuổi, Mừng thực hiện hành vi đồi bại rồi mặc quần áo lại cho nạn nhân…

Chiều nay, Trung tá Nguyễn Văn Thái - Phó trưởng công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh điều tra vụ bé Nguyễn Thị Kim N. (9 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo) bị giết và hiếp dâm.

Hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Mừng (38 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Giết người và Hiếp dâm trẻ em”.

{keywords}

Đối tượng Mừng tại công an (Ảnh: M.S)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30' sáng nay, anh Bùi Văn Ngời (32 tuổi, ngụ ấp Bình Long, xã Thanh Bình) trong lúc đi thăm vườn thanh long hoảng hồn phát hiện thi thể bé N. nằm chết. Anh Ngời liền tri hô và báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Chợ Gạo tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Bước đầu công an xác định đây là vụ án giết người, hiếp dâm nên tổ chức truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định, Mừng là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tại công an, Mừng khai tối hôm qua, đi nhậu về thì thấy em N. nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Để thực hiện hành vi thú tính, đối tượng Mừng đã giết chết em N. rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi gây án, Mừng mặc quần áo lại cho N. rồi về nhà. Sáng hôm sau tiếp tục đi làm thuê cho đến khi bị bắt.

Được biết, em N đang là học sinh lớp 3 của một trường tiểu học trên địa bàn.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

H.Thanh