Sự việc xảy ra vào trưa 19/1, nhóm thanh niên ở thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành đến xã Phan Hòa (Bắc Bình) đuổi bắt đàn dê do em Tạ Thuận Thiên (16 tuổi) đang chăn.

Do sợ mất dê, Thiên điện thoại và cha ruột và người nhà ra hỗ trợ, đuổi các thanh niên này chạy khỏi bãi thả.

{keywords}
Một nạn nhân bị bắn xuyên lưng vào ổ bụng

Khoảng 15 phút sau nhóm thanh niên này quay lại với số lượng đông hơn do Nguyễn Quốc Hùng, tự Hùng sứt (31 tuổi) trú tại xã Phan Rí Thành cầm đầu, dùng súng bắn đạn chì bắn liên tục vào gia đình em Thiên ở cự ly gần, khiến em Thiên và 3 người khác gục tại chỗ.

Các nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên có hai nạn nhân bị bắn nhiều phát vào bụng, bị thương nặng phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau khi gây án Hùng Sứt đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận bắt tại Khánh Hoà.

Được biết, ngoài vụ việc nêu trên, trong thời gian gần đây đối tượng Hùng cũng đã gây thêm 2 vụ khác tại địa phương có liên quan đến khẩu súng nói trên.

Thu dần quân ở Củ Chi, lập nhiều chốt mới lùng kẻ bắn chết 5 người

Thu dần quân ở Củ Chi, lập nhiều chốt mới lùng kẻ bắn chết 5 người

 Công an dần thu quân ở Củ Chi, TP.HCM vào chiều tối nay vì nhận định tình hình đã khác, bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp cho cuộc truy lùng nghi phạm.

Lê Huân