Nguyễn Doãn Vạn (SN 1966, trú xã Đức Dụng, huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Can Lộc, cách vị trí gây án 15km.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Trước đó, khoảng 13h chiều 7/5, Nguyễn Doãn Vạn vào nhà bà Trần Thị Lài (SN 1968) và ông Nguyễn Văn Báu (SN 1966) tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Sau đó người dân nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Lài. Đến nơi, họ thấy vợ chồng bà Lài gục bên vũng máu tại phòng khách nên gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà Lài đã tử vong ở bệnh viện.

Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cảnh sát truy tìm Nguyễn Doãn Vạn.

Lãnh đạo phường Nam Hồng cho biết, trước đây, ông Vạn và bà Lài sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn.

Sau thời gian chia tay, bà Lài sống với ông Báu.

Nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn vừa chấp hành xong án phạt tù tại trại giam Đông Sơn (Quảng Bình).

Thiện Lương

Truy bắt kẻ xông vào nhà chém chết người tình cũ

Truy bắt kẻ xông vào nhà chém chết người tình cũ

Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) Thượng tá Nguyễn Công Dũng cho biết, đơn vị đang truy bắt đối tượng chém chết người rồi bỏ trốn.