Trước đó, ngày 13/11, Đội 4, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) về hành vi “Đánh bạc”.

Công an xác định Hậu là đối tượng cầm đầu, dưới trướng có hàng chục đại lý tại 2 địa bàn TP. Vinh và huyện Nghi Lộc.

Đáng chú ý, do chấp nhận tất cả các khách vãng lai nên số tiền giao dịch đánh bạc hằng ngày là rất lớn, trung bình hơn 1 tỷ đồng/ngày.

{keywords}
Ảnh trên mạng xã hội của đối tượng Nguyễn Thị Hậu

Mỗi ngày, sau khi nhận bảng lô đề từ các đại lý, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua. Các con bạc sẽ được “bà trùm” thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an bắt giữ thêm 7 đối tượng là các đại lý của Nguyễn Thị Hậu. Trong đó, Hồ Thế Kiếm (SN 1988, trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) là đại lý cấp 1, cũng là đàn em thân tín của Hậu.

Kiếm là đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án, thủ đoạn hoạt động vô cùng manh động và liều lĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu, riêng số tiền đánh bạc trong ngày 13/11 lên đến 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Triệt phá đường dây lô, đề với số tiền giao dịch gần 5 tỷ đồng mỗi ngày

Triệt phá đường dây lô, đề với số tiền giao dịch gần 5 tỷ đồng mỗi ngày

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ ở Hà Giang đã triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau. 

Phạm Tâm