Thông tin cho hay, chiều 16/9, Trại giam An Phước đóng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (thuộc Bộ Công an) đã bắt giữ 2 phạm nhân trốn trại.

{keywords}
Hai phạm nhân trốn trại bị bắt giữ trở lại sau vài giờ

Hai phạm nhân gồm Phạm Văn Sây (SN 1991, quê xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Đinh Văn Dương (SN 1990, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Sây can tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đang thụ án 25 năm tù. Còn Dương phạm tội “Giết người” đang chấp hành án phạt 17 năm tù.

Theo đó, sáng 16/9, hai phạm nhân đã bỏ trốn khỏi trại giam An Phước. Ngay sau đó, Đại tá Phùng Văn Tuyến - Giám thị trại giam đã ra quyết định truy nã 2 phạm nhân trên về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được Sây và Dương tại một khu suối, cách trại giam An Phước khoảng 5km. Cả hai bị di lý về trại để làm rõ, xử lý.

Lợi dụng mưa gió, 3 đối tượng đục tường trốn nhà tạm giam

Lợi dụng mưa gió, 3 đối tượng đục tường trốn nhà tạm giam

Lợi dụng trời mưa và tường xây nhà tạm giữ của Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) bị xuống cấp, 3 đối tượng đã đục tưởng trốn thoát. Công an đã truy bắt lại 2 đối tượng, còn một người đang lẩn trốn.

Phước An