Sáng 11/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Trần Phước Tân (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”. Nạn nhân là bé gái V. (12 tuổi, ngụ An Giang).

{keywords}
Bị can Tân tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, hôm 3/11, Tân cùng người phụ nữ tên T. (sống chung như vợ chồng với Tân) tổ chức nhậu tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang. Lúc này, Tân quen biết với anh N.H.Đ và bé V. (con gái anh Đ.).

Chiều 5/11, Tân nói dối với bé V. sẽ mua điện thoại cho bé gái để học online. Đến chiều hôm sau, Tân chạy xe máy chở bé V. về xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, An Giang), ngủ rồi xâm hại nạn nhân.

Sáng 7/11, gã chở bé gái đến khu vực ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, rồi dẫn lên núi rồi giết nạn nhân.

{keywords}
Hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm 

Sau khi gây án, người đàn ông này chạy xe về đến khu vực phà Châu Giang (TP Châu Đốc) thì bị công an phát hiện đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tân quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, bị can Tân đã thừa nhận và chỉ nơi thực hiện hành vi giết bé V.

Được biết, đối tượng Tân từng có 1 tiền án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và chấp hành án xong vào ngày 1/9/2020.

T.Chí 

>>Đọc tin Pháp luật mới nhất trên báo Vietnamnet<<

Bắt người đàn ông nghi sát hại bé gái, bỏ xác trên núi

Bắt người đàn ông nghi sát hại bé gái, bỏ xác trên núi

Nghi phạm Trần Phước Tân, đưa bé gái lên núi ở An Giang rồi bóp cổ nạn nhân cho đến chết.