Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Hồ Đắc Vũ lấy tên giả là “Nguyễn Văn Dũng” rồi làm quen và sống như vợ chồng với một người phụ nữ tên P. (quê ở TP.HCM) tại một nhà trọ trên địa bàn phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đêm 1/6/2014, trong lúc cãi vã, Vũ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, tay của bà P. khiến nạn nhân thương tích nặng.

Nghe tiếng kêu cứu, một người hàng xóm ở gần đó chạy qua can ngăn liền bị Vũ dùng dao chém 3 nhát vào vùng mặt và tay. Hậu quả, bà P. bị thương tích 52%, còn người can ngăn bị thương tích 16%.

{keywords}
Sau gần 7 năm trốn lệnh truy nã, Hồ Đắc Vũ bị bắt.

Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã.

Quá trình lẩn trốn, Vũ đi qua nhiều địa phương, sau đó quay về huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, Vũ quen và sống với người phụ nữ tên X., rồi sử dụng tên chồng bà này để che dấu thân phận.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì Vũ bị công an phát hiện, bắt giữ. 

Chuẩn bị xét xử vụ Sabeco bị “nhái” nhãn hiệu

Chuẩn bị xét xử vụ Sabeco bị “nhái” nhãn hiệu

TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị xét xử vụ Sabeco bị “nhái” nhãn hiệu Bia SaiGon".

Quang Hưng