Khoảng 11h45 trưa qua, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phát hiện ô tô bán tải mang BKS 37C - 234.23 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. 

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều động vật hoang dã đã chết, bao gồm 8 cá thể chồn và 1 cá thể hoẵng với tổng trọng lượng 45kg.

Được biết, 2 loài động vật này đều thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm 2B.

{keywords}
Đối tượng Phạm Đình Dũng và số tang vật vụ án

Qua đấu tranh, đối tượng điều khiển ô tô được xác định là Phạm Đình Dũng (SN 1966, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong).

Dũng khai nhận số động vật hoang dã trên được mua từ một người dân ở xã Thông Thụ với giá 7,5 triệu đồng nhằm mục đích bán cho đám cưới.

{keywords}
8 cá thể chồn và 1 cá thể hoẵng với tổng trọng lượng 45kg

Trước đó, ngày 14/10, Công an huyện Quế Phong cũng bắt giữ đối tượng Lữ Thanh Tâm (SN 1962, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về hành vi nuôi, nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm và thu giữ 6 cá thể rùa đầu to thuộc nhóm 1B.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Cảnh sát hình sự nổ súng bắt cướp giật trên phố Sài Gòn

Cảnh sát hình sự nổ súng bắt cướp giật trên phố Sài Gòn

Kẻ cướp giật trên đường tẩu thoát tốc độ đã cố chống trả và bị trinh sát hình sự nổ súng trấn áp, tóm gọn.

Phạm Tâm