Ngày 2/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình 19 người để điều tra về hành tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

{keywords}
Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm triệu đồng trên chiếu bạc. Ảnh: Anh Vũ

Tối 29/5, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an TP Phú Quốc bắt quả tang 32 người đang đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền ở đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông.

Cảnh sát tạm giữ gần 500 triệu đồng, tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng.

Tụ điểm này do Nguyễn Thị Mỹ Dung (32 tuổi) đứng ra tổ chức. Bất chấp dịch Covid-19, mỗi ngày có hàng chục con bạc đến đây đánh bạc ăn thua từ 5 -10 triệu đồng/ván. Để tránh sự truy bắt của công an, Dung bố trí người canh đường cảnh giới từ xa.

{keywords}
Các con bạc tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Vũ

Cùng ngày, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, vừa bắt giữ 12 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền ở xã Long Kiến.

Cảnh sát thu giữ hơn 37 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng.

Đại úy công an huyện đánh bạc trong khách sạn

Đại úy công an huyện đánh bạc trong khách sạn

Đại úy Nguyễn Thế Đông, công tác tại Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị khởi tố vì tham gia đánh bạc cùng 10 người khác tại khách sạn. 

Thiện Chí