Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thành điều tra, làm rõ 2 vụ án dùng xăng phóng hỏa đốt xe ô tô để trả thù cá nhân.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 17/9, anh L.N.T. (SN 1981), trú thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đang ngủ ở nhà thì nhận được tin báo chiếc xe ôtô BKS 36A-535.48 đang gửi bị kẻ xấu phóng hỏa đốt, gây cháy phần đuôi xe khiến toàn bộ phần kính chắn gió phía sau, cụm đèn hậu bên trái và phần nhựa phía sau...

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 7/10, chiếc xe ôtô 16 chỗ BKS: 18B-023.46 của anh Đ.V.Đ. (trú thôn Yên Sơn, xã Thành Yên) đang đậu trước nhà cũng bị kẻ gian phóng hỏa đốt, khiến chiếc xe trị giá hơn 400 triệu đồng bị cháy rụi.

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan công an

Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp thường xảy ra vào ban đêm nên Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra.

Sau một thời gian xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thành bắt giữ đối tượng Trần Văn Dương (SN 1992) ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành là nghi phạm đốt chiếc xe ôtô BKS 36A – 535.48 của anh L.N.T.

Tiếp đó, Công an huyện cũng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Trịnh Đức Thọ (SN 1979), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1997) và Trần Văn Giang (SN 1995) đều ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đã gây ra vụ đốt chiếc xe ôtô 16 chỗ của anh Đ.V.Đ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đốt xe để trả thù.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Dương

Đề nghị buộc công ty Nhật Cường phải bồi thường hơn 250 tỷ đồng

Đề nghị buộc công ty Nhật Cường phải bồi thường hơn 250 tỷ đồng

Chiều nay (29/11), tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Nhật Cường, đại diện VKS cấp phúc thẩm đề nghị buộc Công ty Nhật Cường phải bồi thường hơn 250 tỷ đồng.