Công an thị xã Thuận An, Bình Dương chiều nay cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

{keywords}
Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Sơn và Cầu là 2 đối tượng đã đi xe máy lao vào chém đứt lìa cánh tay của bảo vệ vào đêm 7/6 rồi bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, Sơn và ông Lê Trung Nghĩa (45 tuổi, quê Cần Thơ, bảo vệ chung cư tại phường An Phú, thị xã Thuận An) có mâu thuẫn vì Sơn bị ông Nghĩa nhắc nhở khi đậu xe ở chung cư.

Bức tức do bị nhắc nhở, Sơn rủ bạn là Bùi Văn Cầu đến nơi ông Nghĩa làm việc để trả thù.

Tối 7/6, cả 2 chạy xe máy mang theo hung khí đến chốt bảo vệ chung cư. Khi phát hiện ông Nghĩa, 2 đối tượng lao vào hành hung, dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay của nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Qua truy xét, công an đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP.HCM và Trà Vinh. Hiện công an đang di lý các đối tượng về Bình Dương để điều tra.

Bảo vệ chung cư tại Bình Dương bị thanh niên bịt mặt chém đứt lìa cánh tay

Bảo vệ chung cư tại Bình Dương bị thanh niên bịt mặt chém đứt lìa cánh tay

Trong lúc đang trực trước chung cư, một bảo vệ bị thanh niên bịt mặt lao vào chém đứt lìa cánh tay rồi tẩu thoát.

Minh Tâm