Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái hôm nay cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm: Phạm Ngọc Đại (SN 1990) và Hoàng Văn Thu (SN 1991, cùng trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của anh Hữu Văn Ba (SN 1996, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình) vào tối 27/8.

Trước đó, khoảng 21h ngày 27/8, anh Hữu Văn Ba đi xe máy chở anh Trần Tiễn (cùng SN 1996, trú thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà) theo hướng từ thôn Hàm Rồng sang thôn Ngòi Giang.

{keywords}
Hai đối tượng bị công an bắt giữ

Anh Ba và Tiễn gặp 2 thanh niên lạ đi cùng chiều trên xe máy mang BKS tỉnh Tuyên Quang. Thấy biểu hiện nghi là trộm chó, anh Ba và Tiễn đuổi theo, chặn đầu xe của 2 nam thanh niên.

2 đối tượng trên quay đầu xe lại, người ngồi sau nhảy xuống bỏ chạy. Anh Ba chạy đuổi theo thanh niên này thì bị ngã ra đường.

Thấy vậy, anh Tiễn cũng chạy theo các đối tượng nhưng chỉ giật được một đoạn dây điện. Đối tượng đã kịp nhảy lên xe máy cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Trần Tiễn quay lại nơi anh Hữu Văn Ba ngã thì phát hiện anh Ba đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Yên Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan công an cho thấy, tại vùng ngực trái có 2 vết thương thấu tim hình tròn, cách nhau 2,2cm.

Nhận định ban đầu, dụng cụ khiến anh Ba tử vong có 2 mũi nhọn, giống súng bắn điện mà bọn trộm dùng để bắt chó.  

Cặp đôi Thanh Hóa trộm chó bị đánh, xích cùng tang vật

Cặp đôi Thanh Hóa trộm chó bị đánh, xích cùng tang vật

Công an xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, người dân địa phương mới bắt được đôi nam nữ chuyên hành nghề bắt trộm chó.

Nhị Tiến