XEM VIDEO:

 

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM phối hợp cùng Cục Điều tra Chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP.HCM và Công an TP.HCM mở rộng điều tra. Người bị tạm giữ là 1 người đàn ông tên N.A.D, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê Quảng Ninh.

{keywords}
Tang vật sừng tê giác Châu Phi bị thu giữ
{keywords}
Tang vật thu giữ có tổng trọng lượng 6,22kg

Theo đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nói trên đã kiểm tra 1 số hành khách từ Doha (Qatar) về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu QR970 đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 13h30 chiều 6/3. Trong hành lý cá nhân của ông N.A.D nói trên, cơ quan chức năng phát hiện 12 mẫu vật, có tổng trọng lượng 6,22kg nghi là sừng tê giác.

Qua giám định tại Viện Sinh học Nhiệt đới, bước đầu xác định các mẫu vật trên là sừng của tê giác 2 sừng Châu Phi, thuộc danh mục các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không được phép săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển theo Công ước Cites.

Nữ cán bộ quản lý thị trường Hải Phòng bị bắt vì buôn lậu

Nữ cán bộ quản lý thị trường Hải Phòng bị bắt vì buôn lậu

Một nữ cán bộ quản lý thị trường Hải Phòng vừa bị bắt giam vì tham gia vào hoạt động buôn lậu hàng qua biên giới. 

Phước An