- Trong lúc bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lực lượng Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ đối tượng đang trốn truy nã.

Ngày 20/5, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Xeo Phò Đoan (SN 1978, trú bản Xa Lông, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đoan nằm trong danh sách truy nã về tội “Buôn bán trẻ em”.

{keywords}
Đối tượng Xeo Phò Đoan

Theo đó, chiều ngày 19/5, Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang làm nhiệm vụ, bảo vệ bầu cử tại điểm xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, phát hiện đối tượng đang có mặt tại gần điểm bầu cử.

Đến 15h cùng ngày, xác định đối tượng đang trú ẩn trong nhà sàn của người quen gần bìa rừng, hơn 10 cảnh sát điều tra mặc thường phục tổ chức vây bắt đối tượng.

Phát hiện thấy lực lượng chức năng đang theo dõi, Đoan liền nhảy từ nhà sàn, xuống rồi bỏ chạy hướng vào rừng.

Tuy nhiên, khi vừa chạy được 100m thì bị lực lượng Công an áp sát, khống chế.

Thiếu tá Hạ Bá Lỉa - Đội trưởng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, khi phát hiện bị vây bắt, đối tượng đã bỏ trốn. Khi lực lượng công an đuổi theo áp sát, đối tượng chống trả quyết liệt.

Tại CQĐT, đối tượng Đoan khai, hơn 1 năm qua trôi dạt khắp nơi, nghĩ rằng Công an đã quên vụ án trước kia nên trở về quê thăm vợ con.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 7/2015, Đoan cùng em trai là Xeo Phò Bíchđã lừa bán hai em Moong Thị Tuy (SN 2002) và em Xeo Thị Tiên (SN 2003), cùng trú tại bản Phia Khăm 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam, nhưng Đoan đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Cơ quan Công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Hiện tại, đối tượng đang bị tạm giam tại Công an huyện Kỳ Sơn chờ hoàn tất hồ sơ, đưa ra xử lý trước pháp luật.

Văn Bình