Mới đây, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Hồ Anh Tài (tự Tài “bu”, 30 tuổi) và Nguyễn Quốc Thái (25 tuổi, ngụ Q.5) cho Công an Q.11 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện công an đang truy bắt thêm nhiều đàn em của Tài “bu” trong băng cướp giật nguy hiểm này.

{keywords}
Tài "bu" và đàn em, tên Thái khi bị bắt giữ

Được biết, từ nhiều vụ cướp giật xảy ra tại các quận trung tâm gần đây, đội Hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra.

Công an xác định phần lớn số vụ cướp giật này do băng nhóm do đối tượng mang biệt danh Tài “bu” thực hiện.

Sáng 26/6, khi Tài “bu” điều khiển xe lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, Q.5 thì bị trinh sát đón lõng bắt giữ. Qua đấu tranh, Tài “bu” thừa nhận đã cùng nhiều đàn em thực hiện các vụ cướp giật ở các quận trung tâm TP trong thời gian gần đây.

{keywords}
Tang vật xe gắn máy bị thu giữ nghi có nguồn gốc phạm pháp

 

{keywords}
...và nhiều BKS bị tháo rời

Qua truy xét, công an bắt giữ thêm Thái. Khám xét nơi ở các đối tượng, Công an thu giữ nhiều xe gắn máy nghi là xe trộm, cướp và nhiều BKS xe gắn máy được tháo rời.

Mới đây, rạng sáng 20/6 Tài “bù” cùng Thái điều khiển xe “săn mồi” ở địa bàn Q.11. Khi thấy 1 nam thanh niên ngồi quán nhậu lề đường để túi xách bên cạnh, lấp tức Thái đi bộ tiếp cận, giật lấy rồi lao ra ngoài để Tài “bu” phòng xe tẩu thoát. Chúng khai trong túi xách có máy tính hiệu Macbook, 2 ngàn USD, 1 ngàn đô la Singapore, 8 triệu đồng…

Theo công an, có khoảng 30% số vụ cướp giật tại trung tâm Sài Gòn gần đây là do băng nhóm của Tài “bu” thực hiện. Khi đi “săn mồi”, nhóm Tài “bu” có thủ dao bấm, bình xịt hơi cay để tấn công lại, nếu bị nạn nhân hay người đi đường truy đuổi.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng và xác định số xe gắn máy nghi là phạm pháp.

Nam sinh trường cảnh sát truy đuổi nhiều km bắt 2 tên cướp giật

Nam sinh trường cảnh sát truy đuổi nhiều km bắt 2 tên cướp giật

Nghe tiếng truy hô, nam sinh Đại học Cảnh sát đuổi theo 2 tên cướp hàng km trên QL 1 rồi đạp ngã xe của bọn chúng, rồi cùng người dân bắt giữ giao cho công an xử lý. 

Phước An