Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước sáng nay đang tạm giữ hình sự Lê Hùng Dương (41 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng) và Nguyễn Văn Chương (42 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng.  

{keywords}
Súng quân dụng công an thu giữ của nhóm đối tượng

Trước đó, vào sáng 10/3, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú phát hiện nhóm trộm liên huyện đang điều khiển xe tải và 2 xe máy đảo quanh địa bàn các huyện Đồng Phú, Phú Riềng và TP Đồng Xoài để tìm “con mồi”.

Khi đến địa bàn xã Phú Trung (huyện Phú Riềng) các đối tượng này đột nhập vào nhà dân để trộm tài sản thì bị lực lượng công an ập vào vây bắt.

Bị phát hiện, nhóm trộm lên xe tăng ga bỏ chạy được khoảng 5km, riêng 4 đối tượng đi trên 2 xe máy liều lĩnh rồ ga lao vào lực lượng chức năng tẩu thoát.

Thời điểm công an khống chế, 2 đối tượng trên ô tô cầm súng quân dụng định chống trả nhưng đã bị bắt giữ.

Kiểm tra trên xe, công an phát hiện một khẩu súng quân dụng cùng 14 viên đạn, nhiều loại hung khí và vật dụng để trộm cắp tài sản.

Được biết, cả hai đối tượng bị bắt giữ đều có tiền án tiền sự, là những kẻ trong băng nhóm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên địa bàn tỉnh Bình Phước gây hoang mang cho người dân.

Công an chặn 2 nhóm thanh niên vác súng, mã tấu hỗn chiến

Công an chặn 2 nhóm thanh niên vác súng, mã tấu hỗn chiến

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đang điều tra, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí để hỗn chiến.

Xuân An