Công an quận 12, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng gồm: Nguyễn Đôn Đạt (SN 1995), Nguyễn Văn Duy (SN 1996, cùng quê Hà Nội) và Phạm Đức Duy (SN 1995, quê Thanh Hoá). Ba đối tượng này bị điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

{keywords}
 Ba đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải): Nguyễn Đôn Đạt, Nguyễn Văn Duy và Phạm Đức Duy. Ảnh: Công an cung cấp.

Gần một năm hoạt động, băng nhóm này đã làm giả hàng trăm loại chứng chỉ, bằng cấp của các trường đại học, cao đẳng. Chúng thu lợi khoảng 300 triệu đồng.

Cụ thể, cuối năm 2019, Đạt lên mạng nghiên cứu, tìm hiểu cách thức để làm giả các loại chứng chỉ, bằng cấp của các trường.  Đạt mua sắm máy tính, máy in, máy photocopy và máy làm giả con dấu.  

Đạt liên hệ mua phôi bằng, phôi chứng chỉ của một đối tượng không rõ lai lịch, với giá 12.500 đồng/cái.

{keywords}
 Tang vật Công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đạt tìm nguồn khách thông qua tài khoản zalo có tên “Lâm Phát”, rao trên mạng xã hội và tạo cả website có tên miền bangcapchinhquy.com. Khi khách có nhu cầu, Đạt yêu cầu gửi những thông tin cá nhân, hình ảnh về thư điện tử, rồi làm giả bằng cấp theo yêu cầu khách hàng.

Cuối tháng 5/2020,  Đạt thuê Nguyễn Văn Duy phụ giúp trong một số việc. Đến tháng 7/2020,  Đạt tiếp tục thuê Phạm Đức Duy có nhiệm vụ đi giao bằng cấp giả cho khách.

Đạt bán mỗi chứng chỉ, bằng cấp giả 1 - 3,5 triệu đồng/cái. Nếu khách mua buôn, Đạt chỉ lấy giá 600 ngàn đồng. 

Mới đây, theo chỉ đạo của Đạt, Phạm Đức Duy hẹn khách giao hàng tại một địa điểm ở Quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Quận 12 thì bị Công an quận 12 phục kích, bắt giữ.

Cựu hiệu trưởng bán bằng giả, kiếm tiền tỷ ở Hà Nội

Cựu hiệu trưởng bán bằng giả, kiếm tiền tỷ ở Hà Nội

Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa ông Vũ Tiến Hiệp (SN 1966, Hà Nội), cựu Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội ra xét xử.

Linh An