Công an Q.7, TP.HCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Võ Văn Tú (SN 1998, quê Đồng Tháp), Lâm Quang Phát (SN 1995, quê Trà Vinh) và Hồ Anh Nghĩa (SN 2000, ngụ Q.7) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

{keywords}
3 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Theo điều tra của Công an và khai báo của nhóm đối tượng, do cần tiền tiêu xài nên rạng sáng 18/5 nhóm 3 đối tượng chở nhau trên xe máy rảo quanh khu vực Q.7 nhằm tìm người cướp tài sản. Tại khu vực gần cầu Lý Phục Man, Q.7 nhóm đối tượng thấy chị H điều khiển xe gắn máy hiệu SH đi trên đường nên quyết định ra tay.

Nhóm đối tượng ép xe chị H khiến chị ngã xuống đường. Khi chị H đứng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhóm đối tượng rút hung khí tấn công, chém chị bị thương tích. Sau đó, chúng cướp lấy xe SH bỏ chạy.

Chị H được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, Công an Q.7 đã nhanh chóng vào cuộc và bằng biện pháp nghiệp vụ đã khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án là Tú, Phát và Nghĩa.

Đến sáng 26/5, khi Tú và Phát chở nhau trên 1 xe gắn máy trên đường thì bị trinh sát đón lõng, bắt giữ. Từ khai báo của 2 đối tượng, Công an tiếp tục truy xét, bắt giữ Nghĩa.

Nhóm 3 tên thừa nhận hành vi chém chị H để cướp chiếc xe SH nói trên. Tài sản cướp được chúng mang đi cầm cố được 55 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản

Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản

Sau khi sát hại tài xế xe ôm, nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia. Song cơ quan Công an đã phát hiện hắn ở gần 1 casino nên tiến hành bắt giữ. 

Phước An