Công an Q.10, TP.HCM ngày 7/10 thông tin đã bắt giữ thêm 1 thành viên trong băng nhóm dùng dao, kiếm, roi điện…gây án khắp các quận, huyện.

XEM CLIP:

Từ vụ cướp bị camera ghi hình

Nghi can bị bắt ngày 7/10 là Dương Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ Q.Tân Phú). Trước đó, cuối tháng 7/2016 Công an Q.10 đã bắt giữ 4 thành viên của băng cướp gồm: Nguyễn Ngọc Nhân (tự Tin, 21 tuổi), Từ Minh Đạt (tự Quậy, 20 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Đoàn Hoàng Hiệp (31 tuổi, ngụ Q.11).

{keywords}

Nghi can Dương Quốc Bảo bị bắt ngày 7/10

Đây chính là băng nhóm xông vào tận nhà, kề dao cướp Iphone 6 bị camera ghi hình xảy ra tại đường Tôn Hiến Thành, P.14, Q.10 vào chiều 17/5 như VietNamNet đã thông tin.

Theo đó, chiều 17/5 chị Vũ Thị H (23 tuổi) đón tiếp 1 thanh niên đến nhà trên đường Tô Hiến Thành cũng là điểm mua bán hàng của chị. Khi vào, người thanh niên hỏi mua mắt kính và yêu cầu tìm chiếc mắt kính giống với cái mình mang đến.

Lợi dụng chị H mất cảnh giác, người thanh niên từ phía sau dùng tay bịt miệng, một tay dí dao vào cổ nhằm khống chế. Chị H vùng vẫy, truy hô “cướp! cướp!” làm con dao trên tay kẻ cướp rơi xuống nền nhà. Tuy nhiên tên này kịp thời giật ĐTDĐ Iphone 6 của chị H chạy ra ngoài, leo lên xe đồng bọn...

Chị H đuổi theo kéo 2 tên cướp ngã xuống xe. Thấy hàng xóm túa ra, hai tên cướp bỏ xe tháo chạy, được đồng bọn tiếp ứng tẩu thoát.

Khi vào cuộc điều tra, công an thu giữ xe gắn máy tang vật, đồng thời trích xuất camera của ngôi nhà ghi rõ nhân dạng kẻ trực tiếp gây án. Công an xác minh, xe gắn máy trên là tang vật của một vụ cướp khác, diễn ra sáng cùng ngày tại đường Thành Thái, P.14, Q.10.

{keywords}

Vụ cướp tại ngôi nhà ở đường Tô Hiến Thành, Q.1 bị camera ghi hình

Nạn nhân Nguyễn Thị Phương L (22 tuổi, ngụ Q.3) khai báo, 5h sáng 17/5 chị bị hai thanh niên ép xe ở đường Thành Thái, dùng roi điện uy hiếp cướp xe... 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng xác định băng nhóm thực hiện hai vụ trên do đối tượng tên Nhân cầm đầu. Khả năng chúng còn thực hiện nhiều vụ khác.

Sa lưới pháp luật 

Đêm 26/5, Nhân đi xe gắn máy ở Kênh Tân Hóa, Q.Tân Phú thì bị trinh sát đón lõng, bắt giữ. Biết khó thoát, Nhân nhanh chóng thừa nhận hành vi và khai báo về đồng bọn.

{keywords}

4 tên cướp bị sa lưới trước đó

Đêm 25 đến ngày 26/5, trinh sát đã truy xét, bắt các tên Đạt, Quốc và Hiệp. Riêng Bảo – trợ thủ đắc lực nhất của Nhân, đã bỏ trốn và đến nay mới bị sa lưới.

Nhóm đối tượng thừa nhận gây ra 2 vụ nói trên và nhiều vụ ở các quận, huyện khác. Chúng khai, do không có việc làm, nhưng thích có tiền ăn nhậu, tiêu xài nên bàn bạc nhau đi cướp giật..

Trong số 5 vụ, có 4 vụ nhóm này rút roi điện để uy hiếp, hay kề dao, vung kiếm nhằm đe dọa nạn nhân, cướp tài sản. Riêng vụ ở Q.Thủ Đức vào cuối tháng 5/2016, chúng dàn cảnh, cướp ĐTDĐ Iphone 6 của một người giao hàng online.

Trong vụ cướp bị camera ghi hình tại nhà chị H ở đường Tôn Hiến Thành, Q.10, Nhân trực tiếp ra tay, bịt miệng, kề dao uy hiếp chị H, cướp Iphone 6. Bảo đứng ngoài chờ để chở tẩu thoát nhưng sau đó phải bỏ xe, tháo chạy.

ĐTDĐ cướp được chúng bán 7,5 triệu đồng, chia đều cho 5 thành viên băng cướp.

Trong vụ cướp xe gắn máy của chị L ở đường Thành Thái, Q.10 trong buổi sáng cùng ngày, đối tượng Bảo chở Minh ép xe chị L để Minh nhảy xuống rút roi điện uy hiếp. Nhân đi xe khác, nhảy xuống xô đẩy chị L để cướp xe, giao cho Minh tẩu thoát.

Bị cướp xe, chị L chạy theo sau truy hô thì đối tượng Nhân rút kiếm tự chế chỉ thẳng mặt, dọa sẽ chém chết chị.

Anh Sinh