Nguồn tin từ cơ quan chức trách hôm nay cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Khánh Hoà thực thi lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Trâm - đương nhiệm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hoà. 

Trước khi thực hiện lệnh bắt tạm giam vào tối ngày 13/6,  ông Trâm đã được tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội  giả mạo trong công tác trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa. Lệnh khám xét nơi ở và phòng làm việc của ông Trâm cũng đã được thực hiện sau khi bị can bị bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Quốc Trâm khi đương nhiệm Giám đốc Sở ngoại vụ Khánh Hoà

Cách đây hơn 1 năm, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà có quyết định cho ông Nguyễn Quốc Trâm thôi giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ và điều chuyển sang làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hoà.

Nguyên nhân điều chuyển công tác vị cán bộ này là do 3 năm liền tục Sở Ngoại vụ Khánh Hoà do ông Trầm lãnh đạo điều hành bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính, cá nhân ông Trâm có một số sai phạm.

Bắt hơn 2 triệu lít xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Bắt hơn 2 triệu lít xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

 Công an bắt quả tang 2 triệu lít xăng giả đã được tạo ra từ việc pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng.

Theo Công an nhân dân