Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (12/9) cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Cẩn (SN 2002, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

Vụ án xảy ra trên chiếc ghe ký hiệu BV4521 khi đang neo đậu tại vùng biển gần sân bay Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Ngọc Cẩn

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 10/9, sau khi nhậu trên ghe BV 92188, Đỗ Văn Mềm (SN 1994, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu) cùng Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1997, trú huyện huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Minh T. (SN 1993, trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đi qua ghe BV 4521 đậu gần đó để đánh nhau với anh Hồ Vương (SN 1977, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Tại đây, Mềm dùng dao tự chế chém gây thương tích cho anh Vương. Thấy anh Vương bị nhóm của Mềm chém, Nguyễn Ngọc Cẩn dùng dao Thái lan xông vào hỗ trợ anh Vương, đã đâm vào vùng ngực của anh Nguyễn Minh T. khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng VKSND cùng cấp, Công an huyện Long Điền, Đồn BĐBP Phước Tình tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân T. bị đâm 3 nhát vào vùng ngực, gây xuất huyết nội dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quang Hưng

Anh em đánh nhau, vô tình đâm chết cha ruột

Anh em đánh nhau, vô tình đâm chết cha ruột

Hai anh em cự cãi đánh nhau trong nhà. Người cha đứng ra can ngăn nhưng bị 1 trong 2 người con tình cờ vung dao đâm trúng khiến ông này tử vong.