-Cho rằng UBND huyện Bình Chánh ra quyết định áp sai giá trị quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, bà Tư đã làm đơn khởi kiện ra Tòa.

Sau gần 10 ngày nghỉ nghị án, chiều ngày 21/12, Toà hành chính, TAND. TP.HCM đã quyết định chấp nhận kháng nghị của VKSND yêu cầu sửa một phần bản án và kháng cáo của nguyên đơn, trong vụ án hành chính về việc “khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp bồi thường thiệt hại đối với đất đai bị thu hồi”. Theo đó, TAND TP.HCM đã quyết định hủy bỏ Quyết định 9718 của UBND huyện Bình Chánh.

Theo nội dung vụ án, hộ gia đình bà Lê Thị Tư (ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) sử dụng phần đất thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Theo giấy QSDĐ do UBND huyện Bình Chánh cấp vào năm 2000, phần đất thuộc thửa 73 có diện tích 1.615m2. Diện tích thực tế do uỷ ban xác định gồm 300m2 đất ở + 792,8 m2 đất vườn + 24,8m2 đường đi công cộng= 1.117,6 m2.

{keywords}
Đại diện UBND huyện Bình Chánh tại tòa

Tại quyết định số 9718/QD-UBND của ủy ban xác định 300m2 là đất ở, 792,8 m2 là đất nông nghiệp trồng cây. Theo quy định thì 1.117,6 m2 là đất đã chuyển mục đích xây nhà nhưng trên giấy chủ quyền vẫn ghi là đất nông nghiệp.

Tham chiếu các văn bản pháp luật, UBND huyện Bình Chánh đã áp sai giá trị quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật mà hộ gia đình bà được hưởng, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Do đó bà Tư khởi kiện yêu cầu toà Bình Chánh huỷ quyết định 9718 nhằm công nhận hộ gia đình bà được hưởng giá trị đền bù phần đất 792,8m2 được nhận tiền đền bù theo giá đất ở.

Còn đại diện UBND huyện cho rằng phần đất thuộc thửa đất 73 do gia đình bà Tư sử dụng đã được cha bà Tư đăng ký kê khai không phải đất thổ. Do đó Ban bồi thường giải phóng mặt bằng bồi thường đất ở (1 lần) hạn mức 300m2 là đúng quy định, còn phần diện tích đất còn lại không phải đất ở.

Trong vụ kiện này còn có 7 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có ý kiến trình bày như bà Tư.

Vì vậy, bà Tư đã khởi kiện quyết định 9718 của UBND huyện Bình Chánh, áp giá giá trị quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật mà hộ gia đình bà được hưởng, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Vì vậy, bà Tư đã khởi kiện đề nghị UBND huyện Bình Chính hủy bỏ quyết định này.

Tháng 8/2017, TAND huyện Bình Chánh đã tuyên bác yêu cầu của bà Lê Thị Tư về việc yêu cầu huỷ bỏ quyết định 9718 của UBND huyện Bình Chánh về bồi thường hỗ trợ thiệt hại. 

Sau đó, bà Tư có đơn kháng cáo yêu cầu huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm và huỷ quyết định số 9718 của UBND huyện Bình Chánh. VKSND cũng có kháng nghị yêu cầu sửa một phần bản án.

Khởi kiện vì bị bắt đưa đi cai nghiện

Khởi kiện vì bị bắt đưa đi cai nghiện

Bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, anh Nguyễn Thanh Lâm nhờ bố mẹ đại diện đem đơn đi kiện vì cho rằng mình không hề bị nghiện ma túy, việc bị đưa đi cai nghiện khiến cuộc sống của anh ta đảo lộn...

Nhạc sĩ Trần Lập bất ngờ thôi khởi kiện Zing MP3

Nhạc sĩ Trần Lập bất ngờ thôi khởi kiện Zing MP3

Do đã đạt được thỏa thuận với Zing MP3 nên nhạc sĩ Trần Lập bất ngờ rút đơn khởi kiện. Từ động thái trên, tòa đã tuyên đình chỉ xét xử vụ kiện. Tại tòa, hai bên cho biết sẽ có sự thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Nhà văn Hữu Ước sẽ khởi kiện luật sư Trần Đình Triển

Nhà văn Hữu Ước sẽ khởi kiện luật sư Trần Đình Triển

Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, nguyên Tổng biên tập báo Công an Nhân dân đã gửi đơn tới Công an TP Hà Nội.

Đào tạo ca sỹ không thành, nhạc sỹ Hoài An bị khởi kiện

Đào tạo ca sỹ không thành, nhạc sỹ Hoài An bị khởi kiện

Nhận đào tạo cho một nam thanh niên đam mê âm nhạc, nhưng trong quá trình thực hiện hai bên đã phát sinh nhiều vấn đề, nhạc sỹ Hoài An đã bị người hâm mộ kiện ra tòa.

Đoàn Nga