Liên quan đến vụ truy sát 5 người trong 1 gia đình ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đầu giờ chiều nay, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Hải là bà Nguyễn Thị Việt cùng cháu nội Nguyễn Huyền M., mới 1 tuổi, đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hải (47 tuổi) và con gái là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1989) đã tử vong.

Như vậy, những nhát dao oan nghiệt sáng nay của Nguyễn Văn Đông (SN 1966, anh trai ông Hải) đã cướp đi mạng sống của 4 người. 

{keywords}
Đối tượng Đông bị bắt giữ sau khi gây án


Chị Đỗ Thị Nh. (SN 1995, con dâu ông Hải) bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: Theo báo cáo của Công an huyện, 2 anh em Đông, Hải được bố mẹ để lại một mảnh đất.

Khi nghe tin em trai khởi công xây nhà, Đông đã vác dao sang, chém tới tấp vợ chồng em trai và các cháu do tranh chấp đất đai từ trước đó.

Anh chém em ruột ở Hà Nội, gây án xong về nhà uống nước chè

Anh chém em ruột ở Hà Nội, gây án xong về nhà uống nước chè

 Sau khi vác dao truy sát cả gia đình em trai, Nguyễn Văn Đông vẫn bình thản uống nước chè, chào mọi người ở lại mạnh khoẻ rồi theo công an về trụ sở.

Nhị Tiến