- 

Do mâu thuẫn tiền bạc, anh trai dùng dao sát hại em ruột rồi nằm ngủ tại hiện trường đến khi bị công an bắt giữ.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án anh trai đâm chết em ruột rồi nằm ngủ tại hiện trường.

Hung thủ là Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phụng (48 tuổi, em ruột của Hải). 

Theo điều tra ban đầu, giữa anh Phụng và Hải có mâu thuẫn về tiền bạc khi làm đi thợ hồ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Chiều hôm qua, anh Phụng tổ chức tiệc nhậu với bạn bè tại nhà, lúc này có mời Hải nhậu chung nhưng anh này không chịu mà bỏ sang nhà hàng xóm nhậu.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Hải nhậu say về nhà và tiếp tục xảy ra cự cãi với em ruột.

Trong lúc tức giận, Hải chụp lấy hai cây dao Thái Lan gần đó đâm vào cổ, vào ngực khiến anh Phụng gục tại chỗ. 

Mọi người xung quanh phát hiện vụ việc đưa Phụng vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Riêng Hải sau khi gây án để con dao bên cạnh mình rồi nằm ngủ tại hiện trường.

Công an đã tiến hành bắt giữ hung thủ, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công an điều tra.

Hiện, nghi can Hải đang bị tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người”.

H.Thanh