Thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (28/8) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Bào (SN 1967, trú tỉnh Điện Biên) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

{keywords}
Đối tượng Chu Văn Bào bị bắt giữ

Trước đó, vào tối ngày 26/8, trên QL14, đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), tổ công tác gồm Phòng CSHS phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành dừng xe ô tô taxi BKS 47A - 339.46 lưu thông hướng Bắc - Nam để kiểm tra.

Ngoài tài xế Nguyễn Anh Khoa (SN 1999, trú TP Buôn Ma Thuột), trên xe còn có một hành khách là Chu Văn Bào (SN 1967, trú Điện Biên).

Khám xét chiếc xe, tổ công tác phát hiện một bao nhựa đựng các quả dứa đã khoét rỗng ruột, bên trong giấu các cục màu đen gói bằng túi nilon.

{keywords}
Tang vật ma túy đối tượng Bào giấu trong các trái dứa đã khoét rỗng ruột

Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã làm rõ túi nilon đựng các cục màu đen là thuốc phiện do Bào mang vào Đắk Lắk tiêu thụ.

Bào khai nhận là người nghiện ma túy và nhiều lần sang Lào để mua thuốc phiện về bán và sử dụng.

Cách đây khoảng một tháng, Bào đi bằng đường tiểu ngạch từ Điện Biên sang Lào để mua khoảng 2,8 kg ma túy với giá hơn 100 triệu đồng, sau đó mang về nước với mục đích bán kiếm lời.

Tối ngày 24/8, Bào giấu số thuốc phiện trên vào các quả dứa rỗng ruột rồi bắt xe khách từ Điện Biên vào TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tìm mối tiêu thụ.

Ngày 26/8, khi đến thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), Bào thuê nhà nghỉ để nghỉ ngơi và đến tối cùng ngày, thuê xe taxi chở lên TP Buôn Ma Thuột để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Bắt băng nhóm khoét ruột bí ngô cất ma túy mang về vùng dịch

Bắt băng nhóm khoét ruột bí ngô cất ma túy mang về vùng dịch

Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng nhét 3kg ma túy vào quả bí ngô mang về Hải Dương tiêu thụ. 

Trùng Dương