Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố 3 đối tượng: Trần Văn Lập (SN 1994, trú phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng); Trần Hoài Bảo (SN 1999) và Nguyễn Hoài Lâm ( SN 1997), cùng ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM về hành vi cướp tài sản.

Trước đó ngày 29/4, Công an huyện Đức Hòa nhận tin báo của chị P.T.H (SN 1988), bị cướp tài sản và hiếp dâm tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Tiếp đến ngày 5/5, Công an huyện lại tiếp tục nhận được tin báo của chị P.T.H (SN 1970) bị cướp tài sản tại ấp Rừng Sến,. .

Đồng thời cùng ngày, chị N.T.N (SN 1982) cũng bị cướp tài sản tại ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng.

3 kẻ cướp và hiếp dâm cô gái 32 tuổi bị bắt như thế nào? - Ảnh 1.

3 thanh niên gây ra vụ cướp, hiếp chấn động ở Long An

Sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Ban Chỉ huy Công an huyện Đức Hòa kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra. Đến 23h ngày 6/5, Công an huyện mời Lập về trụ sở. Qua đấu tranh, Lập thừa nhận trực tiếp thực hiện 3 vụ án trên.

Qua đấu tranh mở rộng, Lập còn khai nhận cùng với Bảo và Lâm thực hiện 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Đức Hòa (trong đó có 1 vụ cướp tài sản, hiếp dâm) và 3 vụ cướp tài sản tại quận 12, TP.HCM.

Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM truy tìm đối tượng gây án. Đến 15h ngày 9/5, Công an huyện Đức Hòa đã bắt được 2 đối tượng này.

Đây là đối tượng nghiện ma túy, không có nơi ở cố định và thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm game bắn cá tại xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa và huyện Hóc Môn.

Kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi khi hiếp dâm nữ chủ nhà

Kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi khi hiếp dâm nữ chủ nhà

Sau khi lấy trộm điện thoại, kẻ trộm phát hiện nữ chủ nhà ngủ say nên định hiếp dâm thì bị nạn nhân chống trả, cắn đứt lưỡi.

Theo NLĐ