Thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk hôm nay cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng khiến 1 người bị đâm tử vong tại xã Krông Nô (huyện Lắk).

Nạn nhân tử vong là Vũ Ngọc Hiển (SN 2000, trú xã Krông Nô, huyện Lắk).

{keywords}
Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến khiến nam thanh niên bị đâm tử vong

Thông tin ban đầu, tối 18/11, Trần Quốc Bảo (SN 1998) rủ Vũ Thành Đồng (SN 1995, cùng trú xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) và Phạm Thành Công (SN 1997, trú xã Krông Nô, huyện Lắk) mang theo một con dao Thái Lan đi gặp nhóm Nguyễn Đình Đồng (SN 2004), Vũ Ngọc Hiển, Tống Nguyễn Duy Tân (SN 2003, cùng trú xã Krông Nô) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, 2 nhóm buông lời xúc phạm rồi lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Hiển bị đâm hai nhát dao vào vùng ngực, bụng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Sau khi gây án, Công và Bảo bỏ trốn sang huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Một ngày sau, Bảo đến Công an huyện này đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyên nhân án mạng đang được điều tra, làm rõ.

Lời khai của nghi phạm giết mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước

Lời khai của nghi phạm giết mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước

 Nguyễn Đức Bộ khai do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên sáng 20/11, hắn cầm dao đến nhà sát hại mẹ vợ rồi phi tang xác xuống bể đựng nước mưa ở sau nhà.   

Trùng Dương