Trước đó, chiều tối ngày 25/6, Công an TP Đồng Hới đã huy động 150 cán bộ, chiến sỹ của công an các xã, phường và các đội nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm trên địa bàn và chỗ ở của các đối tượng cầm đầu 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua mạng Zalo, Viber, Facebook.

{keywords}
Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Ba trường hợp được xác định là cầm đầu bao gồm: Bùi Thị Thu Hương (SN 1986), Nguyễn Thị Giang (SN 1982) và Lê Đình Hiệp (SN 1975, cùng trú tại Bắc Lý).

Theo tài liệu thu thập được, mỗi tháng các đối tượng giao dịch trên dưới 36 tỷ đồng.

Đây là đường dây lô đề lớn nhất từ trước đến nay trên đại bàn tỉnh Quảng Bình.

{keywords}
Đối tượng Bùi Thị Thu Hương cầm đầu dường dây với số tiền giao dịch khoảng 1,2 tỷ đồng/ngày.

Công an TP Đồng Hới cũng đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và nhiều tài liệu kiên quan khác.

Cơ quan công an cũng đã triệu tập 40 đối tượng để đấu tranh, trước mắt tạm giữ hình sự 10 người.

{keywords}
Thượng tá Đinh Cao Quang (phải) - Trưởng công an TP Đồng Hới thưởng nóng cho ban chuyên án

Ngay sau khi phá án, Ban chỉ huy Công an TP đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 5 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.

Hải Sâm

Hơn 200 ngày đêm theo vết, bóc gỡ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Hơn 200 ngày đêm theo vết, bóc gỡ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

"Đến giờ phút này anh em tôi mới cảm thấy nhẹ người. Chuyên án thành công, kẻ cầm đầu bị xử lý, không còn cơ hội vươn ra nhiều địa bàn”, thiếu tá Nguyễn Quang Đông nói.