Chiều nay (1/1), đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt tạm giam Hồ Duy Phong (SN 1990), Trần Văn Lộc (SN 1992, cùng trú quận Thanh Khê) và Đinh Duy Tân (trú quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

{keywords}
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Trần Văn Lộc (phải) và Hồ Duy Phong

Công an cũng phát lệnh truy nã Trần Văn Phước (SN 1991, trú quận Thanh Khê) và Phạm Thanh (SN 1996, trú quận Hải Châu), đồng thời truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vừa xảy ra.

{keywords}
Thanh (trái) và Phước đang bỏ trốn sau khi gây án

Theo điều tra ban đầu, nhóm Trần Văn Phước và Phạm Thanh xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, nhưng không giải quyết được. Sau đó, hai bên nhắn tin thách thức, hẹn gặp nhau tại đường Phạm Văn Nghị (quận Thanh Khê).

Chiều 26/12/2020, hai nhóm này tập hợp hơn 20 người, mang theo dao, kiếm, gậy ba trắc và súng hơi đến điểm hẹn.

{keywords}
Hung khí thu giữ từ các đối tượng

Tại đây, nhóm của Phước và Thanh lao vào đuổi chém nhau, khiến người đi đường khiếp sợ. Qúa trình hỗn chiến, Đinh Duy Tân bị nhóm Phước chém nhiều nhát ở chân và trúng một phát đạn bi vào lưng gây thương tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Thanh Khê đã tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan.

Hồ Giáp

Hỗn chiến trong cuộc nhậu, một người chết, năm người bị thương

Hỗn chiến trong cuộc nhậu, một người chết, năm người bị thương

Đang ngồi nhậu thì những người cùng bàn xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả khiến một người tử vong và năm người khác bị thương.