Sáng 2/9, công an Q.7, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Nguyễn Thân Tính (SN 1996, quê Kiên Giang) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó, trong đêm 1/9 sau khi gây án, Tính ra đầu thú. Nạn nhân bị sát hại là chị Trần Thị Mỹ H (SN 1999, quê Kiên Giang).

Được biết, Tính và chị H chung sống như vợ chồng tại 1 phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Q.7. Hai người có đứa con chung 2 tuổi, đang gửi ở quê cho người thân chăm sóc.

Đêm 1/9 Tính và chị H phát sinh mâu thuẫn, cự cãi gay gắt xung quanh chuyện chị H đi xăm mình. Tính ghen tuông cho rằng, chị H khi xăm mình phải…thoát y cho thợ xăm là những thanh niên chiêm ngưỡng.

Trong lúc nóng giận, Tính lấy dao có trong phòng trọ tấn công, đâm 1 nhát vào ngực khiến chị H gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tính chạy đến Công an Q.7 đầu thú.

Anh Sinh