Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước hôm nay (26/11) đang tạm giữ hình sự đối với ông T.V.D. (56 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi hiếp dâm người khuyết tật.

{keywords}
Cơ quan công an bắt ông D để điều tra về hành vi hiếp dâm

Nạn nhân là chị T.T.N (24 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản), là người khuyết tật.

Theo điều tra, ông D sống một mình gần nhà của chị N. Mặc dù biết chị N là người khuyết tật, không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng sau khi uống rượu, ông D đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị N khi chị này qua nhà mình chơi.

Công an xác định, từ ngày 27/1 đến 7/2/2020, ông D thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị N hai lần. Đến ngày 29/9/2020, chị N sinh một bé gái.

Kết quả giám định ADN kết luận con gái chị N có quan hệ huyết thống cha con với ông D.

Ngay sau khi nhận được tố giác, cơ quan công an đã bắt giữ ông D để điều tra.

Cha hiếp dâm con gái ruột suốt mấy năm ở Tây Ninh

Cha hiếp dâm con gái ruột suốt mấy năm ở Tây Ninh

Để thỏa mãn thú tính, Cường dọa giết, đánh đập rồi hiếp dâm con gái ruột suốt mấy năm trời.

Xuân An