Cụ thể, hai bị cáo hầu tòa sáng nay gồm ông Đinh Văn Dũng (56 tuổi, trú Gia Lai, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà) và ông Nguyễn Xuân Lương (47 tuổi, trú TP Hà Tĩnh, nguyên Giám đốc Công ty Tân Đại Việt). Hai người này bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2020, ông Dũng từng bị TAND Hà Nội phạt 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ đại án xảy ra tại BIDV và Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà. 

{keywords}
Bị cáo Dũng (đeo kính) tại phiên tòa sáng nay

Tại phiên tòa sáng nay, một số người liên quan đã bị phạt tù trước đó cũng bị triệu tập như Trần Anh Quang (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà) và Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày (ngày 14/10 – 15/10). Đại diện bị hại đến tòa là lãnh đạo chi nhánh BIDV Hà Tĩnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà thực hiện dự án chăn nuôi bò quy mô lớn. Dự án kỳ vọng kích cầu nền nông nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân và trở thành thủ phủ cung cấp bò thịt, bò giống cho cả miền Trung.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.582 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 2.163ha, quy mô 254.200 con bò/năm.  Ông Đinh Văn Dũng làm Tổng giám đốc điều hành.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh quy hoạch nhiều diện tích đất rừng sản xuất để giao cho công ty Bình Hà 819ha.

{keywords}
Bị cáo Lương

Trong dự án này, công ty Bình Hà được ngân hàng cho vay hơn 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng sẽ tiếp tục làm đầu mối đầu tư vốn lưu động cho dự án với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Tại báo cáo số 157/BH ngày 19/9/2017, công ty Bình Hà cho hay đã đầu tư vào dự án 2.000 tỷ đồng nhưng chưa mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn và thua lỗ. Riêng năm 2016, công ty lỗ hơn 200 tỷ.

Tuy nhiên, từ khi được cấp phép hoạt động, dự án chăn nuôi này không đáp ứng được như kỳ vọng.

Cuối tháng 3/2017, dự án ngừng nuôi bò, chuồng trại bỏ không hoang tàn. Công ty Bình Hà đã phá cỏ, làm đất trồng chuối trái quy định trên diện tích 200 ha đất.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình triển khai dự án, ông Dũng kê khai khống 6 danh mục tài sản chứng minh vốn tự có nhằm mục đích để Ngân hàng BIDV tin tưởng vào năng lực tài chính để phê duyệt tài trợ tín dụng cho Công ty Bình Hà.

Ông Dũng cấu kết với ông Lương, Giám đốc Công ty Tân Đại Việt, thỏa thuận với 3 giám đốc công ty khác về việc trích lại khoảng 20% giá trị hợp đồng xây lắp, kinh tế và lập khống hồ sơ thanh quyết toán khối lượng các hạng mục thi công...

Ông Dũng sau đó chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ đề nghị BIDV Hà Tĩnh giải ngân tạm ứng 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản các nhà thầu để họ chuyển lại cho Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng. Sau đó dùng số tiền này góp vốn vào Bình Hà dưới danh nghĩa cổ đông để chứng minh vốn đối ứng. Từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2016 đã vay và chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của BIDV Hà Tĩnh.

Những năm 2018-2019, Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại BIDV và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam các ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đã chết); Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Hà Tĩnh); bà Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh) cùng nhiều cán bộ khác về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tháng 6/2018, ông Dũng và ông Lương bị Công an Hà Tĩnh bắt giam. Cơ quan điều tra xác định, ông Dũng bị xác định là người thực hiện hành vi phạm tội, ông Lương có vai trò giúp sức.

Trưa cùng ngày, TAND tỉnh Hà Tĩnh thông báo tạm hoãn phiên tòa vì chủ tọa có lý do riêng liên quan đến gia đình.

Thiện Lương

Trại bò nghìn tỷ liên quan ông Trần Duy Tùng giờ thành vườn chuối

Trại bò nghìn tỷ liên quan ông Trần Duy Tùng giờ thành vườn chuối

Dự án nuôi bò nghìn tỷ do ông Trần Duy Tùng mang về Hà Tĩnh không có con bò nào. Những bãi chuối bạt ngàn được trồng ngoài dự tính đang héo hon dưới cái nắng khắc nghiệt.