Khoảng 22h tối qua, Lương mâu thuẫn với người cùng xóm là ông Phan Trọng Minh tại quán tạp hóa của ông N.C.T. (xã Hoa Thành).

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng

Sau khi va chạm, Lương xin lỗi ông Minh nhưng không được đồng ý. Ông Minh gọi điện thoại cho anh trai là ông Phan Trọng Vinh (SN 1967, trú cùng xóm) đến hỗ trợ.

Tại quán tạp hóa, ông Vinh đánh Lương. Khi mọi người can ngăn, Lương bỏ về nhà.

Đến 22h45 cùng ngày, Lương cầm dao quay lại quán đâm ông Vinh khiến người này gục tại chỗ.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông Vinh đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Hoa Thành cùng Công an huyện Yên Thành đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Vụ án được công an tiếp tục điều tra.

Phạm Tâm

Cứu cô gái đang bán dâm, người phụ nữ bị đâm gục tại chỗ

Cứu cô gái đang bán dâm, người phụ nữ bị đâm gục tại chỗ

Nghe chị T. hô hoán trong quán cắt tóc, bà Phương ở gần đó chạy đến giải cứu thì bị Nguyễn Văn Lực dùng dao đâm nhiều nhát gục tại chỗ.