- Sau khi đập đá xong cùng bạn bè, Hùng vào thuê nhà nghỉ để qua đêm nhìn thấy bên cạnh phòng một phụ nữ để hé cửa. Đối tượng liền xông vào cưỡng hiếp rồi lấy cắp 300.000 đồng.

Ngày 12/7, thượng tá Phan Trung Tuyến - Phó trưởng công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố Lê Trọng Hùng (25 tuổi, trú xã Nghĩa Tiến) về tội “Hiếp dâm" và "Trộm cắp tài sản”.

{keywords}

Đối tượng Lê Trọng Hùng tại CQĐT

Theo hồ sơ vụ án, đêm 25/6, bà Hoàng Thị Thủy (47 tuổi, trú huyện Quế Phong) thuê phòng tại nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Thái Hòa (Nghệ An) để qua đêm một mình.

Khi đang ngủ, bị nam thanh niên xông vào phòng “dọa” giết và cưỡng hiếp sau đó lấy cắp 300.000 đồng.

Trước đó, sau khi đập đá cùng bạn bè, Hùng thuê nhà nghỉ để ngủ. Khi vào nhà nghỉ, Hùng phát hiện phòng cạnh bên mở hé cửa và có chiếc ví trên bàn.

Ngay sau đó, Hùng rón rén đi vào, lục lọi lấy 300.000 đồng. Thấy người phụ nữ gần 50 tuổi đang ngủ trên giường đối tượng nổi thú tính dở trò đồi bại.

Khi phát hiện sự việc, bà Thủy chống cự, la hét liền bị Hùng đánh vào đầu, dọa “Nếu kêu lên sẽ giết” nên bà đành bất lực nằm im.

Sau khi thực hiện hành vi xong, Hùng quay trở về phòng để ngủ như không có gì xảy ra.

Ngay sau khi đối tượng rời đi, bà Thủy đến công an để trình báo. Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đã bắt khẩn cấp Hùng, khi đang nằm ngủ say cạnh phòng bên.

Tại CQĐT, Hùng khai nhận hành vi của mình và cho biết lúc thực hiện hành vi đang phê ma túy.

Văn Bình

Tên nạn nhân đã thay đổi

A1. Đối tượng tại CQĐT