Ngày 9/6, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Dũng (SN 1968, quê xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2019, thông qua tài khoản Facebook “Dung Caovan”, Cao Văn Dũng đã làm, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và video có nội dung xâm phạm đến chế độ chính trị, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Uy hiếp đến sự ổn định của chính quyền nhân dân, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, Dũng còn tham gia nhóm kín trên mạng xã hội Facebook "Hội anh em yêu dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam" với tư cách là thành viên sáng lập.

{keywords}
Bị cáo Cao Văn Dũng tại phiên toà

Tại diễn đàn này, Dũng đã chia sẻ các video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm lãnh đạo Đảng...

Bên cạnh đó, theo lời kích động của các đối tượng trên mạng xã hội, bị cáo Dũng còn tham gia biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Dũng 9 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Lê Bằng

Phạt tù nhóm người cấu kết tổ chức đưa 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Phạt tù nhóm người cấu kết tổ chức đưa 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Nguyễn Văn Út, 34 tuổi, ở TP.HCM cấu kết cùng đồng bọn, trong đó có chủ khách sạn ở An Giang tổ chức đưa nhóm người Trung Quốc từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.