Chiều nay, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử, tuyên Đặng Huy Biền (SN 1936, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) 17 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, công ty CP Sơn Trà - Điện Ngọc được UBND TP Đà Nẵng cấp 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Royal Era 1 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Công ty này sau đó triển khai bán đất cho khách hàng.

{keywords}
Đặng Huy Biền tại tòa

Khoảng 10/2011, Đặng Huy Biền liên hệ ông Huỳnh Thanh Hoàng - Chủ tịch HĐQT  công ty CP Sơn Trà- Điện Ngọc để thỏa thuận mua 29 lô đất tại dự án, tổng giá trị hợp đồng hơn 456 tỷ đồng.

Ông Hoàng đưa cho Biền hồ sơ gồm bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản kê chi tiết các lô đất, mẫu biên bản giao nhận tiền cọc công ty chưa ký để Biền tham khảo. Đồng thời thỏa thuận Biền phải nộp gần 317 tỷ tiền cọc để xúc tiến thủ tục ký kết hợp đồng ra sổ.

Tuy nhiên Biền không có tiền nộp nên giao dịch trên không được thực hiện. Công ty Sơn Trà - Điện Ngọc nhiều lần yêu cầu Biền trả lại hồ sơ liên quan nhưng Biền không trả.

Sau đó, Biền đưa ra thông tin bản thân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất của 48 lô ở dự án Royal Era 1 để rao bán.

Bị cáo này sử dụng các tài liệu giả như hợp đồng chuyển nhượng đất, biên bản giao nhận tiền cọc.. ký giữa Biền và ông Huỳnh Thanh Hoàng nhằm tạo tin tưởng cho người có nhu cầu mua.

Tin lời giới thiệu, ông Lê Minh Hoàng và Hoàng Xuân Sáu bị Biền chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Phó công an xã chĩa súng dọa dân: Giám đốc Công an Quảng Nam yêu cầu điều tra

Phó công an xã chĩa súng dọa dân: Giám đốc Công an Quảng Nam yêu cầu điều tra

Công an Quảng Nam đang lập hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ, trong vụ Phó Công an xã rút súng chĩa vào dân trong lúc làm nhiệm vụ.

Hồ Giáp