Trước đó, khoảng 23h ngày 5/6, ông Nguyễn T.L. (52 tuổi, ở khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn M.T. (21 tuổi). 

Cãi nhau một lúc, T. lấy 5 lít xăng trong can nhựa để trong nhà tưới vào người cha mình rồi bật lửa đốt.

Khi ngọn lửa bùng phát, ông L. lăn lộn kêu cứu. Vợ và con ông là bà Lê T. R.(51 tuổi) và cháu Nguyễn M.T (10 tuổi) xông vào dập lửa. Nguyễn M.T. cũng bị lửa bén vào người. 

Hậu quả, cả 4 người bị bỏng nặng. Riêng ông L. bị bỏng rất nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thục Kha

Gã đàn ông bỏ thuốc đầu độc cả gia đình người tình

Gã đàn ông bỏ thuốc đầu độc cả gia đình người tình

Sáng nay (8/6), cán bộ điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) lấy lời khai của đối tượng có hành động bỏ thuốc độc vào nguồn nước để đầu độc gia đình người tình.