Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang truy xét nghi can thực hiện vụ cướp khiến một cô gái té xuống đường, chấn thương nguy kịch xảy ra sáng 27/6.

Nạn nhân của vụ cướp là chị Lê Thị Bích T (SN 1991, ngụ Q.Bình Thạnh). Hiện chị T đang cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, Q.Bình Thạnh trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}

Hiện trường vụ cướp trên đường Võ Thị Sáu, đoạn đường 1 chiều đi qua địa bàn Q.1.

Đến chiếu tối 27/6 công an Q.1 đã kiểm tra hiện trường vụ việc, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, 6h sáng 27/6 anh Nguyễn Hoàng N (SN 1983, ngụ Q.Bình Thạnh, hành nghề xe ôm) điều khiển xe gắn máy chở chị T đi từ cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh đến bến xe miền Tây, Q.Bình Tân để về quê. Lúc này chị T có đeo 1 túi xách trên người.

Lúc 2 người lưu thông ở đường Võ Thị Sáu, gần giao lộ Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1 thì bất ngờ có 1 thanh niên điều khiển xe gắn máy, giật túi xách chị T đang đeo. Do túi xách vướng dây đeo và chị T cố giằng với tên cướp nên chị này té xuống đường, đập đầu, bất tỉnh tại chỗ.

Cướp giật không thành công, kẻ cướp phóng xe tẩu thoát. Tại hiện trường, anh N cùng người dân xung quanh ứng cứu, đưa chị T đi bệnh viện cấp cứu. Chẩn đoán của bác sĩ chị T bị chấn thương nặng vùng đầu, hiện đang nguy kịch…

Gia đình cho hay, chị T bị nạn khi đang trên đường về quê, chuẩn bị cho giỗ của cha diễn ra 2 ngày nữa. 

Anh Sinh