Hôm nay, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho cho biết đã di lý Lê Văn Tùng (SN 1992), Vi Quang Vinh (SN 1995 cùng ngụ huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) từ TP Hà Nội về Đà Nẵng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đang làm việc với bốn người khác để làm rõ vai trò đồng phạm.

Theo điều tra ban đầu, tối 1/5, gia đình chị Trần Thị Thanh Mỹ (ngụ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đến công an trình báo về việc bị mất ô tô hiệu Lexus 350.

{keywords}
Ô tô bị trộm được thay đổi màu sơn

Chị Mỹ cho biết, đậu ô tô trước quán cà phê trên đường Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), khi vào ngồi nói chuyện với bạn hơn một tiếng quay ra thì bị mất. Qua xác minh và tung lực lượng để điều tra, công an xác định xe bị mất đang ở Hà Nội.

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với công an Hà Nội, Hưng Yên ập vào khu biệt thự cao cấp Park River - Eco Park (giáp ranh Hà Nội - Hưng Yên) khống chế 4 đối tượng đang cảnh giới ở tầng 1.

Phát hiện cảnh sát, Tùng và Vinh đang ở tầng 3 liều mạng nhảy lầu qua từng tầng để xuống đất bỏ trốn nhưng bị khống chế.

{keywords}
2 đối tượng Vinh và Tùng tại cơ quan điều tra

Sau khi bị bắt, 2 đối tượng không thừa nhận trộm xe và nơi cất giấu. Đến lúc, công an khám xét căn biệt thự, thu giữ một chìa khóa ô tô Lexus, giấy tờ xe nà cùng một GPLX của bị hại thì Tùng mới khai ra nơi cất giấu xe. 

Ngày 12/5, công an quận Ngũ Hành Sơn đã thu hồi ô tô đang cất giấu trong gara ở huyện Vụ Bản (Nam Định). Thời điểm này, xe của chị Mỹ đã đổi một nửa màu sơn từ đen sang trắng.

Công an cũng tạm giữ một ô tô hiệu Mercedes E350 không biển số là phương tiện mà Tùng và Vinh sử dụng chạy vào Đà Nẵng để trộm.

Cơ quan CSĐT đang lấy lời khai của các đối tượng để mở rộng điều tra.

Đi trộm xe nhưng không biết cách nổ máy, bị công an bắt

Đi trộm xe nhưng không biết cách nổ máy, bị công an bắt

Đối tượng Lê Duy Thành (20 tuổi, trú huyện Đà Bắc, Hòa Bình) khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy ra ý định trộm xe ở khu vực Mai Dịch, Hà Nội.

Vĩnh Định