Tin từ Công an tỉnh Bình Định tối nay cho biết, lực lượng công an đã bắt được Lê Thanh Lâm, nghi phạm bắn trọng thương phụ xe Sử Đoàn Hiền Phúc (40 tuổi) ở bến xe trung tâm.

Công an đang lấy lời khai của nghi phạm này để xử lý theo quy định của pháp luật.

{keywords}
Nghi phạm Lê Thanh Lâm
{keywords}
Súng gas tang vật nghi phạm sử dụng

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận, khẩu súng mà nghi phạm Lâm sử dụng bắn ông Hiền Phúc bị thương ở vùng mắt là súng gas. Súng này chỉ bắn gas chứ không có đạn.

Trưa nay, lãnh đạo BV Phong và Da liễu TƯ Quy Hòa cho biết, bệnh nhân Sử Đoàn Hiền Phúc (40 tuổi) đã ổn định sức khỏe sau phẫu thuật.

Như đã thông tin, vụ nổ súng xảy ra khoảng 19h ngày 2/6. Nguyên nhân do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa 2 nhà xe.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ nổ súng tranh khách ở bến xe Quy Nhơn, 1 người trọng thương

Điều tra vụ nổ súng tranh khách ở bến xe Quy Nhơn, 1 người trọng thương

Mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, một phụ xe đã bị bắn trọng thương ở mắt khi đang chờ đón khách tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hà Vân