Sáng nay, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Duy Quỳnh (SN 1989, quê xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài Quỳnh chuẩn bị 1 đoản phá khóa, rồi bắt xe khách từ tỉnh Khánh Hòa ra Đà Nẵng trộm xe máy.

{keywords}
Quỳnh cùng tang vật trộm được

Chiều 17/8, Quỳnh đến khu vực công viên biển Đông ở đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) đi bộ rảo quanh tìm xe để trộm cắp.

Tại đây, Quỳnh phát hiện xe hiệu Exciter BKS 43D1 - 502.09 của Trần Hữu Ph. (SN 2000, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để trên vỉa hè.

Chiếc xe máy này được Ph. thuê lại của một cửa hàng ở Đà Nẵng để cùng bạn đi tham quan.

Lúc này, Quỳnh dùng đoản phá khóa trộm xe máy. Trộm được tài sản, đối tượng này điều khiển xe chạy theo hướng QL1A vào TP.HCM tiêu thụ. Khi chạy đến địa phận thôn Thái Thuận (xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) thì bị các trinh sát Công an quận Sơn Trà theo dõi, bắt giữ vào rạng sáng 18/8.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai cách đây hơn 3 tháng, Quỳnh bắt xe khách từ tỉnh Nghệ An đến Đà Nẵng trộm xe máy hiệu Exciter 150 đưa vào tỉnh Bình Dương bán được 14 triệu đồng tiêu xài.

Theo Công an quận Sơn Trà, qua xác minh, Quỳnh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Số phận bi đát của cô gái Điện Biên bị bán làm 'nô lệ tình dục'

Số phận bi đát của cô gái Điện Biên bị bán làm 'nô lệ tình dục'

Bị bán làm nô lệ tình dục, cô gái xấu số không thể sống đến hôm nay để chứng kiến kẻ làm hại đời mình phải trả giá.

Hồ Giáp